Tuyên bố quan trọng của Thủ tướng Liên bang Đức về Hội nghị G7 cần biết - Một nền tảng quan trọng cho hòa bình sau này 

Trong 3 ngày thứ Năm đến thứ Bảy vừa qua, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ G7 đã gặp nhau tại Borgo Egnazia, Ý để đàm phán chính trị. Điều quan trọng là Chính phủ Liên bang Đức đã tích cực định hình các vấn đề chiến lược toàn cầu trong G7 và đạt được các giải pháp chung cho các vấn đề thách thức toàn cầu.

Những vấn đề quan trọng nhất trong nghị quyết

Về Ukraine

Các nước G7 tái khẳng định ý chí hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Họ muốn giúp Ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do và tái thiết đất nước chừng nào còn cần thiết. Chủ đề chính của hội nghị là hỗ trợ tài chính. Nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước G7 đã quyết định Ukraine sẽ nhận được gói hỗ trợ trị giá khoảng 50 tỷ USD , được tài trợ từ số tiền gửi bị đóng băng của Nga. Thủ tướng Scholz coi đây là một quyết định lịch sử.

Trung Đông

Các nước G7 hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza do Tổng thống Mỹ Biden đề xuất. Trong đó bao gồm thả tất cả con tin và tăng đáng kể nguồn cung cấp viện trợ.

Thủ tướng tóm tắt những vấn đề chính của Hội nghị

Tại cuộc họp báo chí của Chính phủ hôm qua, Thủ tướng cho biết: Cuộc họp các nước G7 đã kết thúc. Chúng tôi đã trao đổi với nhau về rất nhiều câu hỏi quan trọng đối với chúng tôi, nhưng không chỉ giữa chúng tôi. Tôi nghĩ đó là một bước tiến tuyệt vời mà chúng tôi đã thực hiện lần đầu tiên ở Đức tại hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Elmau, khi chúng tôi mời nhiều đại diện của các quốc gia ở phía nam bán cầu, tức là từ Nam Mỹ, từ Châu Phi và từ Châu Á. Điều này đã được chứng minh một lần nữa ở đây, bởi vì chúng tôi không muốn tiếp tục là một câu lạc bộ độc quyền gồm các nền dân chủ mạnh về kinh tế, mà thay vào đó hãy nói chuyện với các quốc gia khác ngoài G7 về tương lai.

Một câu hỏi quan trọng khiến chúng tôi tất yếu phải quan tâm là quan hệ thương mại trong tương lai. Về mặt này, tôi tin rằng có bước tiến. Kết quả, đã đạt được mục đích từ các cuộc họp đầu tiên, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng chuỗi cung ứng và mối quan hệ sản xuất có thể được đa dạng hóa và các quốc gia nơi đặt nguyên liệu thô có thể tự phát triển giai đoạn xử lý đầu tiên với sự hỗ trợ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là không phải mọi thứ đều do một số ít nước độc quyền.

Đồng thời, chúng tôi hiện đã nhất trí đạt được tiến bộ trong việc củng cố Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo quan điểm của tôi, điều rất quan trọng là các xung đột có thể được giải quyết ở đó và các quốc gia từ lâu đã trở thành các quốc gia kinh tế lớn không còn sử dụng các đặc quyền dành cho các nước đang phát triển nữa. Tôi tin rằng đây là cơ sở để đưa các mối quan hệ thương mại thế giới này trở lại mức tốt hơn so với hiện nay có xu hướng nặng về bảo hộ như trước.

Chúng tôi đã đàm phán về Ukraine. Có sự nhất trí rộng rãi giữa các quốc gia G7 rằng chúng tôi muốn và phải hỗ trợ Ukraine để nước này có thể bảo vệ sự toàn vẹn và chủ quyền của mình. 50 tỷ USD mà chúng tôi muốn cung cấp một cách nhanh chóng là một dấu hiệu khích lệ mạnh mẽ đối với Ukraine. Nhưng đó cũng là cơ sở cho triển vọng hòa bình vì đó cũng là một thông điệp rõ ràng gửi tới Tổng thống Nga rằng: Ông không thể mong đợi mọi việc phát triển theo hướng có lợi cho mình, nếu Nga chỉ cần cầm cự đủ lâu sẽ làm giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao đây là nền tảng quan trọng cho hòa bình sau này.

Chúng tôi cũng nghiên cứu vấn đề này phục vụ cho hội nghị tiếp theo về Ukriane ở Thụy Sĩ. Mục đích là để nói chuyện với nhiều quốc gia về các khía cạnh hòa bình ở Ukraine và cho Ukraine. Vấn đề lớn tại hội nghị đó vẫn chưa đặt ra, nhưng mục đích là phát triển hơn nữa từ hội nghị đầu tiên này, tới hội nghị thứ hai ở Thụy Sỹ, tại đó mọi vấn đề sẽ được tiến hành theo cách có thể xảy ra liên quan tới Nga.

Thủ tướng trả lời hội nghị báo chí về các vấn đề phóng viên đặt ra

Khi nào và làm thế nào có được hòa bình ở Ukraine

Thủ tướng Scholz trả lời: Hòa bình có thể đạt được nếu chúng ta luôn biết những gì chúng ta không thể chấp nhận. Khi chiến tranh nổ ra, tôi đã nói về một bước ngoặt bởi sự hiểu biết mà chúng ta có về hòa bình và an ninh ở châu Âu, cụ thể là biên giới không được phép di chuyển bằng vũ lực nữa, đã bị phá vỡ bởi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Về mặt này, hòa bình có thể đạt được nếu tính đến sự toàn vẹn và chủ quyền của Ukraine và sự công bằng từ quan điểm của Ukraine. Nó không thể là một nền hòa bình được ra lệnh.

Nhưng phải thực hiện công việc chuẩn bị tốt. Do đó, điều quan trọng là phải tổ chức nhiều hội nghị để thảo luận các vấn đề liên quan đến điều kiện hòa bình. Bây giờ, nói một cách cụ thể, đó là về việc hồi hương những đứa trẻ bị Nga bắt cóc, về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc, về sự an toàn của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine, những nơi không được phép hư hại do chiến tranh, và nhiều hơn thế nữa. Nhưng những câu hỏi lớn cũng phải được giải quyết, và điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu tập hợp càng nhiều nước lại với nhau càng tốt để họ có tác động theo hướng này. Khi đó, cả hai vấn đề đều rất quan trọng: Gửi tín hiệu rõ ràng ủng hộ Ukraine với khoản hỗ trợ 50 tỷ USD mà chúng tôi có thể triển khai, nhưng đồng thời vấn đề tiếp theo là chúng tôi đang phát triển các hình thức thảo luận để từ đó tiến trình hòa bình có thể phát triển.

Vấn đề Nga tham gia hội nghị hòa bình Thụy Sĩ và EU phạt Trung Quốc bằng thuế quan

Đối với vấn đề đầu tiên, là đặt nền móng cho một hội nghị khác tiếp sau đó. Nó phải diễn ra vào đúng thời điểm và đúng địa điểm với sự tham gia càng nhiều nước càng tốt càng tốt để có thể thành công. Nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài mới đạt được điều đó, và đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng hình dung nó bằng một bức tranh: Vấn đề ở đây là chúng ta vẫn còn những cây cần phải tưới nước ngay bây giờ, nhưng chúng ta muốn có được một khu vườn nở hoa để từ đó có thể phát triển mạnh những gì thực sự tạo nên một nền hòa bình công bằng đúng nghĩa, một nền hòa bình công bằng cho Ukraine, có thể thực hiện được.

Về vấn đề thuế quan thương mại xe điện từ Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu, chúng tôi cam kết đảm bảo sẽ có giải pháp thương lượng. Điều này cũng đã được tôi hứa chắc chắn và những lời đề nghị đàm phán với Trung Quốc cũng đã được đưa ra. Bây giờ các bên phải quyết tâm đưa ra một giải pháp chung trong thời gian ngắn đến cuối tháng. Đây là con đường đúng đắn khi nói đến các mối quan hệ thương mại quốc tế.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang